I) Bật Firewall
Bước 1: Start -> Run -> CMD -> Firewall.cpl -> OK

Bước 2: Kiểm tra xem Firewall đã được bật hay chưa. Trong hình tính năng vẫn chưa được bật, để bật Firewall ta chọn mục Turn Windows Firewall on or off như trong hình.

Bước 3: Click chọn hai ô Turn on Windows Firewall - > OK

II) Mở port Remote Desktop sau khi bật Firewall.
Bước 1: Tại cửa sổ Windows Firewall click chọn mục Advanced Settings

Bước 2: Right Click Inbound Rules -> New Rule

Bước 3: Tại mục Rule Type - > Click chọn Custom -> Next

Bước 4: Tại mục Program -> Click chọn All Programs -> Next

Bước 5: Tại mục Protocol and Ports:
+ Protocol Type: Chọn TCP
+ Local Port: Chọn Specific Ports -> Nhập Port 3389, đây là Port mặc định của Remote Desktop hoặc nhập Port đã đổi.

Bước 6: Để nguyên thông số mặc định -> Next

Bước 7: Trong mục Action -> Click chọn Allow the connection -> Next

Bước 8: Chọn như trong hình -> Next

Bước 9: Đặt tên cho Rule theo mong muốn ở đây là Remote Desktop -> Finish

B10: Kiểm tra xem Rule đã được tạo hay chưa, và các thông số cấu hình. Như trong hình là quá trình cấu hình Rule thành công.

Posted by: Trinh Trong Son - Sat, Dec 27, 2014 at 2:21 AM