Hệ điều hành Android có một số lượng phím tắt phong phú hơn bất kì đối thủ nào khác. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu bạn tất cả những phím tắt cần thiết nhất để “thu phục” HĐH di động của Google. Hãy đánh dấu bài này nếu cần thiết Lưu ý là các thiết bị Android có thể có vài phím khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết các phím tắt dưới đây hoạt động trên mọi thiết bị. Phím tắt Android: cuộn Spacebar: cuộn xuống 1 trang khi xem tài liệu/web Shift+Spacebar: cuộn lên 1 trang khi xem tài liệu/web Phím tắt Android: gõ Alt + Spacebar: chèn kí tự đặc biệt Shift + Del: xoá kí tự bên phải con trỏ Alt + Del: xoá một dòng Shift + Shift (bấm 2 lần): kích hoạt Caps-lock. Bấm Shift thêm lần nữa để tắt Alt + bi lăn trái: chuyển con trỏ về đầu dòng Alt + bi lăn phải: chuyển con trò về cuối dòng Alt + bi lăn lên: chuyển con trỏ lên đầu trang Alt + bi lăn xuống: chuyển con trỏ w a p t a i 3 s . n e t xuống cuối trang Shift + bi lăn trái/phải: tô sáng văn bản để chép/cắt Menu + X: cắt văn bản vào bảng nháp (toàn bộ, trừ khi có văn bản được tô sáng) Menu + C: chép văn bản (như trên) Menu + V: dán văn bản từ bảng nháp Menu + A: chọn văn bản trong vùng hiện tại Phím tắt Android: duyệt Menu + I: phóng to Menu + O: thu nhỏ Menu + J: đi lui Menu + K: đi tới Menu + R: làm tươi Menu + F: tìm kiếm ở trang hiện tại Menu + B: mở đánh dấu trang Menu + S: mở trình đơn chia sẻ mạng xã hội Menu + H: mở lịch sử duyệt web Menu + S: mở tuỳ chỉnh trình duyệt Phím tắt Android: Gmail F: chuyển tiếp (thư hiện tại) R: trả lời (thư hiện tại) A: trả lời tất cả (thư hiện tại) Y: lưu trữ (một hoặc nhiều thư) Menu + U: làm mới hộp thư đến Menu + C: soạn thư mới Enter: mở thư (ở danh sách thư) Alt + bi lăn lên: chuyển lên đầu hộp thư đến Alt + bi lăn xuống: chuyển WapTai3s.Net xuống cuối hộp thư đến Phím tắt Android: ứng dụng Search + B: mở trình duyệt Search + C: mở Danh bạ Search + E: mở Email Search + G: mở Gmail Search + I: mở Lịch Search + M: mở bản đồ Search + P: mở Nhạc Search + S: Mở SMS Search + Y: mở YouTube Bạn cũng có thể tuỳ biến phím tắt cho các ứng dụng bằng cách vào Applications, chọn Quick Launch và thay đổi theo ý thích.