Theo đó, phóng viên có đưa ra câu hỏi về mối quan hệ giữa hai cái tên Quang Trung – Nguyễn Huệ cho các em ở lứa tuổi học sinh. Các em đã khiến hầu hết người nghe phải bàng hoàng khi đưa ra câu trả lời Quang Trung – Nguyễn Huệ là hai bố con, hai anh em, bạn thân chiến đấu.
Trong đó, có một em học sinh đã rất khó khăn để đưa ra câu trả lời đúng, Nguyễn Huệ là tên của Quang trung trước khi lên ngôi vua, nhưng “câu chốt” lại khiến người xem “giật mình thon thót” khi nói rằng “Quang trung đại phá quân Thanh trên sông Bạch Đằng”. Thậm chí, trong phóng sự, có một em học sinh còn chắc chắn như đinh đóng cột rằng “Quang Trung là nhà thơ, trường con chính là trường của ông ấy – trường Nguyễn Du, mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung”. Có thể nói, đây là kiến thức lịch sử hết sức cơ bản. Năm 1788, trước khi xuất quân tiêu diệt quân Thanh, Nguyễn Huệ chính thức lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Trận chiến đại phá quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tại Gò Đống Đa là trận chiến lịch sử, được nhắc đến rất nhiều trong chương trình giảng dạy từ cấp 1 đến cấp 3. Tuy vậy, khi được hỏi đến, phần lớn các em học sinh lại đưa ra những câu trả lời “dở khóc, dở cười”. Phóng sự ngắn một lần nữa cảnh báo lỗ hổng lớn về kiến thức lịch sử của học sinh Việt Nam.
------------ Những người đã like sang7a bởi bài viết có ích này (Tổng: 3): bakugan5 • KingDragon • ZzHAIVIPzZ
_______________ Tài Khoản Đã Bị Khóa Bởi Quản Trị Viên
Toàn là tây du ký, tam quốc, maria oza... À mà thôi thì làm sao lịch sử nc nhà đc xem trọng. Như nhật ký vàng anh ấy đến giờ chắc vẫn còn nhiều người nhớ lắm
Toàn là tây du ký, tam quốc, maria oza... À mà thôi thì làm sao lịch sử nc nhà đc xem trọng. Như nhật ký vàng anh ấy đến giờ chắc vẫn còn nhiều người nhớ lắm