Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 09:42:07 - 29/06/2024
Chia sẻ kiến thức trên các lĩnh vực khác

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[LMHT] Chia sẻ kinh nghiệm game Liên Minh Huyền Thọai

Re: [LMHT] Chia sẻ kinh nhiêm game Liên Minh Huyền Thọai

#9 » Gửi bài gửi bởi Vuagaac » 11/05/2013 13:20 » @220132

Cái này quan trọng nè :D
Ngọc bổ trợ phổ biến cho vị trí sát thương vật lý chủ lực
Ngọc bổ trợ là một khái niệm đặc trưng trong Liên Minh Huyền Thoại và cũng từ đó đem tới những sự khác biệt giữa những vị tướng ở cùng một vị trí. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những bảng ngọccơ bản cho một tướng chủ lực vật lý đánh xa.
Ngọc bổ trợ và những điều cần biếtTrước khi đi sâu vào từng bảng ngọc, chúng ta cần phải biết một vài điều cơ bản về ngọc bổ trợ. Cụ thể là, các bạn chỉ nên bắt đầu muangọc bổ trợ khi đã đạt cấp độ 20 bởi lúc này bạn mới có thể mua và sử dụng ngọc bậc III -cấp độ cao nhất của ngọc bổ trợ. Không nên mua trước ngọc bậc I và bậc II bởi chúng không đem lại cho bạn hiệu quả cao.
Một trang ngọc trắng với các ô chưa ngọc (tối đa 30 ô).
Ngọc bổ trợ được chia làm 4 loại chính ứng với 4 màu là: Đỏ, Vàng, Xanh, Tím. Mỗi màu lạicó nhiều loại ngọc khác nhau được phân bổ vào 2 nhóm chính - phụ. Lời khuyên đầu tiên là các bạn sẽ chỉ nên dùng chỉ số chính của các loại ngọc, tương ứng như sau:
*. Ngọc Đỏ: các chỉ số tấn công
*. Ngọc Vàng: các chỉ số phòng thủ
*. Ngọc Xanh: các chỉ số phép thuật
*. Ngọc Tím: các chỉ số đa dụng
Một bảng ngọc sẽ có tối đa 30 ô ngọc và việc lựa chọn ngọc nào cho vị trí nào là điều vô cùng cần thiết. Trước khi tự cải biên hay sángchế ra những bảng ngọc bổ trợ của riêng mình, các bạn nên làm theo một khuôn mẫu nhất định bởi đây là cách hiệu quả nhất.
Các bảng ngọc cho tướng chủ lực vật lý
Bảng ngọc nhiều sát thương
*. Ngọc Đỏ: 0.95 sát thương vật lý x 8 + 0.93 tỉlệ chí mạng x 1
*. Ngọc Vàng: 1.41 giáp x 9
*. Ngọc Xanh: 1.34 kháng phép x 9
*. Ngọc Tím: 2.25 sát thương vật lý x 3
Bạn có thể thay 1 viên ngọc Đỏ tỉ lệ chí mạng bằng 1 viên sát thương vật lý nếu bạn không thích sự may rủi. Bảng ngọc này phù hợp với những vị tướng có khả năng dồn sát thương mạnh như Ezreal, Graves, Corki, Miss Fortune,... Ưu điểm của bảng ngọc này là cho bạn một lượng lớn sát thương lúc đầu và do đó sẽ tốt hơn trong những tình huống giao tranh sớm. Nếu bạn thích dồn épđối phương, đây là bảng ngọc hợp lý.
Nhược điểm của việc sở hữu nhiều sát thương là bạn không có khả năng trụ đườngthật sự tốt. Do đó, trừ khi bạn đi cùng một vị tướng hỗ trợ có khả năng hồi máu, đừng bắtđầu với Kiếm Doran. Thay vào đó, hãy chọn hướng mua trang bị có một vài BìnhMáu như Kiếm Dài + 2 Bình Máu hoặc Thuốc Cường Lực + 6 Bình Máu. Nếu bạn cần cả năng lượng thì chọn mua Thuốc Cường Lực cùng 4 Bình Máu và 2 Bình Năng Lượng. Trang bị lớn đầu tiên hướng đến sẽ là Huyết Kiếm hoặc Gươm Của Vua Vô Danh.
Bảng ngọc có hút máu
*. Ngọc Đỏ: 0.95 sát thương vật lý x 8 + 0.93 tỉlệ chí mạng x 1
*. Ngọc Vàng: 1.41 giáp x 9
*. Ngọc Xanh: 1.34 kháng phép x 9
*. Ngọc Tím: 2% hút máu cộng thêm x 3
Đây là bảng ngọc khá hay và tương đối thịnh hành trong thời gian gần đây. Sử dụng bảng ngọc này khi tướng chủ lực của bạn không có khả năng đánh tay đôi với đối phương hay đơn giản nếu bạn chỉ muốn ăn lính triệt để và tránh giao tranh. Với khả năng hút máutốt, bảng ngọc này sẽ khiến vị tướng của bạn trụ lại đường cực tốt, qua đó tích lũy được nhiều tiền để lên các trang bị lớn.
Nhược điểm đầu tiên dễ thấy của hướng đi này là thiếu sát thương. Do đó, bạn cần phải có Kiếm Doran để bù đắp lại lượng sát thương. Máu cùng khả năng hút 5 máu trên mỗi đòn đánh của Kiếm Doran cũng thật sự tốt. Chính vì thiên hướng chính của kiểu bảngngọc này là phòng thủ chờ đủ trang bị, do đónhững vị tướng như Vayne, Kog'Maw, Ashe hay Caitlyn sẽ tỏ ra phù hợp hơn cả. Với việc đã có sẵn một phầnhút máu, Vô Cực Kiếm sẽ là sự lựa chọn hợp lý.
Bảng ngọc tốc độ tấn công
*. Ngọc Đỏ: 1.7% tốc độ đánh x 8 + 0.93 tỉ lệ chí mạng x 1
*. Ngọc Vàng: 1.41 giáp x 9
*. Ngọc Xanh: 1.34 kháng phép x 9
*. Ngọc Tím: 2.25 sát thương vật lý x 3
Bảng ngọc này không thật sự phổ biến với nhiều tướng vật lý tay dài bởi thiếu sát thương lại không có khả năng trụ đường tốt.Do đó bạn cần đi cùng những vị tướng hỗ trợ có khả năng bảo vệ tốt như Sona, Janna, Lulu. Hướng mua đồ thích hợp nhất có lẽ là Kiếm Dài + 2 bình máu. Bảng ngọc này chỉ phù hợp với một số vị tướng nhất định như Vayne hay Kog'Maw vớikhả năng bắn theo phần trăm máu của mình.
Nhờ có tốc độ đánh cao, hai vị tướng này sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn từ đầu và nhờ đó có thể áp đảo được đối thủ. Tuy nhiên, hãy thật cẩn thận bởi điều này cũng cóthể là con dao hai lưỡi. Một khi bạn đã thua đối thủ, sẽ rất khó để gượng lại. Hãy chọn Gươm Của Vua Vô Danh làm trang bị lớn đầu tiên bởi nó có thêm chút sát thương, khả năng hút máu và với Kog'Maw hay Vayne, tốc độ đánh là điều có càng nhiều càng tốt nên trang bị này sẽ là tối ưu.

Những người đã like Vuagaac bởi bài viết có ích này (Tổng: 2):
Nopitataoladay
Rating: 0.27%
 
Vuagaac
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Hỏa Løng
Xếp hạng Bang hội: ⚡4/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸49/4141🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Hàm Sa Xạ Ảnh⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
(Nokia x2-01)

- Chia sẻ bài viết:

- Xem full chủ đề: http://chiase123.com/viewtopic.html?t=17477

- Link bài viết: http://chiase123.com/topic17477-8.html#p220132

Quay về Kiến thức khác