Lưu huỳnh và parafin là những chất không thể thiếu tại nhà máy sản xuất để giữ cho đũa khô và bảo quản được lâu sau khi đóng gói.
-Công nhân một nhà máy sản xuất đũa đang đánh bóng những đôi đũa dùng một lần bằng sáp parafin tại Liễu Châu, khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc . Tre dùng để làm đũa dùng một lần được xếp ngổn ngang trong nhà kho của nhà máy. Bể ngâm đũa với số lượng lớn có màu đỏ vàng và có mùi hăng. Để làm trắng và giữ cho những đôi đũa dùng một lần không bị nấm mốc, các công nhân của nhà máy sử dụng chất sodium metabisulfite, một loại chất thường sử dụng trong việc bảo quản dụng cụ thực phẩm.
- Lưu huỳnh và sáp parafin là những chất không thể thiếu tại nhà máy sản xuất đũa này để giữ cho đũa được khô và bảo quản được lâu sau khi đóng gói.
- Hiện giờ đa số đũa 1 lần chúng ta ăn cũng đều nhập từ bên TQ này về , các bạn hãy cẩn thận.
Cẩn thận những khi có cỗ bàn thì cẩn thận thế nào
chỉ có thể là china
Doramon97hd đã viết:Cẩn thận những khi có cỗ bàn thì cẩn thận thế nào
chỉ có thể là china
Đi đâu hãy mang theo mình 1đôi đũa
Đám Hiếu, Hỉ bây jờ toàn dùg loại này. Cái bọn khựa này toàn chơi độc.
Ngohaithien đã viết:Doramon97hd đã viết:Cẩn thận những khi có cỗ bàn thì cẩn thận thế nào
chỉ có thể là china
Đi đâu hãy mang theo mình 1đôi đũa
èo.ra quán ăn mà cũng đem theo đũa ak
An toàn tính mạng mà em
E ủng hộ việc ăn bốc k dùng đủa hoặc dùng thìa
T-rex đã viết:E ủng hộ việc ăn bốc k dùng đủa hoặc dùng thìa
Đúng vậy
Ngohaithien đã viết:An toàn tính mạng mà em
về thời đồ đá đi,dù tay mình có bẩn,thì chết trong tay mình vẫn hơn chết vì lũ "chí nái"
Ăn pốc , hay đấy