Các nhà khoa học Australia tin rằng con người có thể sống đến 500 tuổi nếu có một số gene và hoocmon giống ốc sên.
Các nhà khoa học Australia đang muốn tìm ra loại gene, điều khiển việc làm chậm quá trình lão hóa trong giai đoạn ngủ đông của ốc sên. Họ cũng hi vọng rằng trong tương lai loại gene này có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ.
Theo nhà sinh học phân tửthuộc trường đại học Sunshine Coast, Scott Cummins, một số con ốc sên có thể kéo dài tuổi thọcủa mình từ 3 đến 23 nămnhờ quá trình ngủ đông. Nếu đem so ra với độ tuổi của con người, thì chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ từ 70 đến 500 năm tuổi.
Con người có cùng loại gene và hoocmon "trườngsinh" như ốc sên?
Hiện tại, tiến sỹ Cummins đang tìm cách xác định những gene và hoocmon tham gia vào quá trình ngủ đông của ốc sên (Khi nhiệt độ lên cao, ốc sên sẽ bắt đầu quá trình ngủ đông trong vài tháng).
Các chuyên gia cho hay gene trong cơ thể người giống gene của ốc sên tới 50%. Vì thế, họ cho rằng trong cơ thể người ắt hẳn cũng chứa “gene ngủ đông”, và phát hiện này có thể giúp ích cho phương pháp làm chậm hóa quá trình lão hóa ở người.
Up top lên nào
Sống lâu chật đất. Hết
Eò!sống lâu thì lại gây bùng nổ dân số
Chật đất thì chắc chắn sẽ có giải pháp.
Doramon97hd đã viết:Chật đất thì chắc chắn sẽ có giải pháp.
chật đất thì lên sao hoả sống
Ko! lên sao hoả thì fải vài thế kỉ nữa khi mà con người có thể đi ra vũ trụ mua rau được. Mon nghĩ nếu con người có thể sống đến 500tuổi thì chỉ còn nước sống lơ lửng trên ko như thành phố pay ý. Hoặc đi lại dưới nước như đi trên bờ.
Ốc sên nhìn thôi đã thấy ghê r
Tolabocau đã viết:Ốc sên nhìn thôi đã thấy ghê r
her her ngoài vẻ bẩn tưởi khi mọc rêu và mùi thúi thì mon khá thích ốc đấy!!!
Doramon97hd đã viết:Tolabocau đã viết:Ốc sên nhìn thôi đã thấy ghê r
her her ngoài vẻ bẩn tưởi khi mọc rêu và mùi thúi thì mon khá thích ốc đấy!!!
và mon rất sợ chuột