Một số phần mềm yêu cầu server phải được thiết lập chính xác thông tin FQDN (Fully Qualified Domain Name) cho hostname. Đây cũng là vấn đề thường xuyên gặp phải trong khi làm việc với CentOS.
I - Thực hiện trên CentOS
- Kiểm tra hostname hiện tại
- Mã: Chọn tất cả
- hostname
- Đổi sang hostname mới là ketnoi123.com
- Mã: Chọn tất cả
- echo "HOSTNAME=ketnoi123.com" >> /etc/sysconfig/network
 hostname "ketnoi123.com"
- Thay đổi trong file /etc/hosts
- Mã: Chọn tất cả
- sudo nano /etc/hosts
- Thay đổi thông tin IP và hostname:
- Mã: Chọn tất cả
- 111.222.333.444 ketnoi123.com localhost
- Khởi động lại server
- Mã: Chọn tất cả
- reboot
II - Thực hiện trên Ubuntu
- Các lệnh đổi tên:
- Mã: Chọn tất cả
- echo "ketnoi123.com" > /etc/hostname
 hostname -F /etc/hostname
- Thay đổi trong file /etc/hosts
- Mã: Chọn tất cả
- sudo nano /etc/hosts
- Thay đổi thông tin IP và hostname
- Mã: Chọn tất cả
- 111.222.333.444 ketnoi123.com ketnoi123
- Khởi động lại server
- Mã: Chọn tất cả
- reboot
Nguồn: hocvps.com


 gửi bởi
 gửi bởi 







 
	
	
	 
	


